Nga dỡ bỏ lệnh cấm vận cung cấp vũ khí cho Libya

Theo một sắc lệnh do cựu Tổng thống Nga Medvedev ký ngày 6/5, nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với nguồn cung vũ khí cho Libya.
Theo một sắc lệnh do cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký ngày 6/5 và được công bố ngày 7/5, Mátxcơva đã dỡ bỏ lệnh cấm vận của nước này đối với các nguồn cung vũ khí cho Libya.

Tháng 3/2011, Tổng thống Nga khi đó Medvedev đã ký một sắc lệnh áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya trong một động thái phù hợp với Nghị quyết 1970 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 26/2/2011.

Sắc lệnh này cấm vận vũ khí quốc gia Bắc Phi này, nơi làn sóng biểu tình quy mô lớn yêu cầu chấm dứt chế độ kéo dài suốt 42 năm của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi leo thang thành các vụ đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

Tháng 10 cùng năm, ông Gaddafi và người con trai Mutassim bị bắt sống khi các lực lượng thuộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sirte quê hương ông. Tuy nhiên, cả hai cha con ông Gaddafi đã thiệt mạng trong những hoàn cảnh không rõ ràng ngay sau khi họ bị các tay súng NTC bắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục