Nga dọa chấm dứt hợp đồng máy bay 3,4 tỷ USD với Canada

Nga cân nhắc chấm dứt hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD giữa Tập đoàn nhà nước Nga Rostec với hãng Canada Bombardier về chế tạo các máy bay Q400 và xây nhà máy lắp ráp tại Nga.
Nga dọa chấm dứt hợp đồng máy bay 3,4 tỷ USD với Canada ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: the-news-daily.com)

Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov ngày 22/5 tuyên bố nước này đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD giữa Tập đoàn nhà nước Nga Rostec với hãng Canada Bombardier về chế tạo các máy bay Q400 và xây dựng một nhà máy lắp ráp tại Nga.

Trả lời báo chí bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg, ông Manturov nói việc cân nhắc liệu có nên tiếp tục hay chấm dứt dự án với Bombardier không liên quan đến tình hình chính trị, ngoài ra phía Nga đã xem xét lại vấn đề giá cả bởi giá bên Canada đưa ra khá cao.

Hồi tháng Ba, Trưởng bộ phận hàng không của Bombardier Guy Hachey ngụ ý rằng thỏa thuận nói trên với Tập đoàn Rostec của Nga đang bị đe dọa do các biện pháp trừng phạt của Canada nhằm vào các đối tượng Nga, liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tháng 8/2013, Bombardier đã ký thỏa thuận với Rostec về việc mở một cơ sở liên doanh sản xuất máy bay Q400 ở tỉnh Ulyanovsk bên bờ sông Volga.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc Bombardier bán 100 máy bay Turboprop Q400 cho Nga trị giá 3,4 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục