Nga dọa trả đũa các quyết định của Mỹ trục xuất ngoại giao thời Obama

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đang cân nhắc các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ liên quan đến việc Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hồi năm ngoái.
Nga dọa trả đũa các quyết định của Mỹ trục xuất ngoại giao thời Obama ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 11/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đang cân nhắc các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ liên quan đến việc Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu 2 khu nhà ngoại giao hồi năm ngoái.

Trả lời họp báo chung với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tại Brussels, ông Lavrov cho ha: "Nếu Washington quyết định không giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ phải có hành động đáp trả... Chúng tôi vẫn hy vọng Mỹ, một nước đề cao pháp quyền, cuối cùng sẽ tôn trọng các cam kết quốc tế." 

[Tổng thống Putin gặp Tổng thống Donald Trump: Tín hiệu tích cực]

Lời đe dọa này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Điện Kremlin.

Tháng 12/2016, Nga quyết định không trả đũa các biện pháp trừng phạt nói trên của Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục