Dọa triển khai tên lửa

Nga dọa triển khai tên lửa chiến thuật tại Belarus

Nga dọa sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật tại Belarus và các khu vực biên giới nếu các cuộc đàm phán với Mỹ thất bại.

Hãng tin Interfax ngày 21/11 dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết Nga dọa sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật tại Belarus và các khu vực biên giới của nước này nếu các cuộc đàm phán với Mỹ về lá chắn phòng thủ tên lửa ở Châu Âu thất bại.

 

Nguồn tin cho biết Mátxcơva có thể triển khai tên lửa Iskander tại Belarus và khu vực Krasnodar của Nga.

Trước đó, Mátxcơva cũng từng đe dọa triển khai các bệ phóng tên lửa khu vực Kaliningrad thuộc Nga.

 

Nguồn tin trên nói: "Điều đó sẽ cho phép chúng ta đối phó với những đe dọa nhằm vào các lực lượng chiến lược Nga nếu các thành tố trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai gần biên giới của chúng ta."

 

Nga coi hệ thống tên lửa của Mỹ tại Châu Âu là một đe dọa tới khả năng hạt nhân chiến lược của nước này. Mátxcơva đã cảnh báo về một "cuộc chạy đua vũ trang mới" nếu Washinhton phớt lờ các mối quan ngại của Nga./.

Tin cùng chuyên mục