Nga đòi OSCE điều tra những kẻ bắn tỉa ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE) mở cuộc điều tra xem ai đứng sau cái chết của hàng chục người dân tại Kiev hồi tháng trước.
Nga đòi OSCE điều tra những kẻ bắn tỉa ở Ukraine ảnh 1(Những viên đạn từ súng bắn tỉa)

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE) mở cuộc điều tra xem ai đứng sau cái chết của hàng chục người dân tại Kiev hồi tháng trước trong các cuộc tấn công của những kẻ bắn tỉa, nói rằng không thể "che đậy" sự thực mãi.

 

Ông Lavrov đưa ra phát biểu kể trên sau khi quan chức hàng đầu Estonia nói với người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, trong một cuộc điện đàm rằng phe đối lập với tổng thống Viktor Yanukovych ở Ukraine khi đó có khả năng dính líu đến các cuộc tấn công kể trên.

 

"Thông tin mới nhất về cái gọi là những kẻ bắn tỉa sẽ không thể được che đậy thêm nữa," ngoại trưởng Nga phát biểu trong cuộc họp báo ở Moskva với người đồng cấp Tajikistan.

 

"Chúng tôi đề nghị OSCE tiến hành một cuộc điều tra khách quan về vụ này và chúng tôi đảm bảo công lý được thực thi."

 

"Đã có quá nhiều điều dối trá, và điều dối trá này đã được sử dụng quá lâu để đẩy công luận ở Châu Âu theo hướng sai trái, đối lập với thực tế khách quan."

 

Lâu nay các nước Phương Tây đổ lỗi cho lực lượng cảnh sát chống bạo động nay đã bị giải tán của ông Yanukovych gây ra hầu hết các vụ sát hại làm rung chuyển Kiev hồi tháng 2 vừa qua.

 

Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh rằng cuộc điện đàm bị rò rỉ giữa Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet và bà Ashton là chứng cứ cho thấy chính quyền hậu Yanukovych đã phịa ra những kẻ cực đoan nguy hiểm.

 

Đề nghị điều tra toàn diện của ông Lavrov cho thấy đây là một vấn đề mà Nga sẽ không bỏ qua, và điều đó có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Phương Tây.

 

Trong đoạn âm thanh cuộc gọi vào ngày 26/2, đã ược Estonia xác thực là đúng, ngoại trưởng Paet nói với bà Ashton ông nhận thông tin tại Kiev rằng "chính những tay bắn tỉa đó đã giết người của cả hai bên."

 

Hàng chục người biểu tình và khoảng 15 sĩ quan cảnh sát đã bị chết trong các vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục