Nga: 'Dòng chảy phương Bắc 2' không nên liên quan đến vấn đề chính trị

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 không nên liên quan đến vấn đề chính trị

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 không liên quan và không nên có bất kỳ sự liên quan nào đến vấn đề chính trị.
Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 không nên liên quan đến vấn đề chính trị ảnh 1Công trình xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 qua biển Baltic ở Lubmin, miền Đông Bắc Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga “rất tiếc” về việc nhà chức trách Đức có ý định đình chỉ quá trình phê duyệt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức qua Biển Baltic.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov tái khẳng định dự án đường ống dẫn khí đốt trên không liên quan và không nên có bất kỳ sự liên quan nào đến vấn đề chính trị.

Ông nhấn mạnh đây hoàn toàn là một dự án thương mại và kinh tế, đồng thời được coi là một yếu tố giúp ổn định thị trường khí đốt ở châu Âu, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Cùng ngày 23/2, Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev cũng đã thể hiện quan điểm tương tự, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng động thái của Đức chỉ là tạm thời, vì dự án trên rất cần thiết cho an ninh năng lượng của châu Âu.

Theo Đại sứ Nechaev, Chính phủ Đức đã luôn tuyên bố trước đây rằng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án thương mại, kinh tế đơn thuần và không liên quan đến các sự kiện chính trị. Nhưng hiện nay, quan điểm này rõ ràng đang thay đổi dưới sức ép liên tục từ bên ngoài.

[Đức dừng quá trình phê duyệt dự án Dòng chảy phương Bắc 2]

Phía Nga đưa ra tuyên bố trên 1 ngày sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này đã quyết định dừng quá trình phê duyệt đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2, do trước đó Nga đã chính thức công nhận độc lập của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR).

Thủ tướng Scholz cho biết ông đã chỉ thị cho Cơ quan Mạng lưới liên bang dừng quá trình phê duyệt dự án này cho đến khi có thông báo mới. Ông giải thích việc dừng dự án này đã được thống nhất với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck.

Ngày 23/2, Bộ trưởng Habeck cảnh báo dự án này có thể bị dừng hoàn toàn, đồng thời cho biết Đức đang phối hợp giải quyết vấn đề này với các đối tác châu Âu và Mỹ.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230 km, trị giá 11,6 tỷ USD. Khi Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động, sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm.

Hoàn thành vào tháng 9/2021, dự án này vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước Liên minh châu Âu (EU).

Khi đi vào vận hành, đường ống này có thể vận chuyển mỗi năm khoảng 55 tỷ m3 khí đốt từ Nga tới Đức, cung cấp khí đốt cho khoảng 26 triệu hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục