Nga đóng cửa các sòng bạc tại thành phố lớn

Theo luật mới, hoạt động cờ bạc được khoanh vùng ở 4 khu vực "vùng xa" là Kaliningad, Primorsky, Altai và các thành phố Krasnodar và Rostov.
Các con bạc Nga đang chơi canh cuối cùng trước khi các sòng bạc tại Mátxcơva và các thành phố lớn khác đóng cửa.
 
Theo một luật mới, có hiệu lực vào ngày 1/7, hoạt động cờ bạc chỉ được khoanh vùng ở 4 khu vực "vùng sâu, vùng xa" là Kaliningad ở biển Baltic, Primorsky ở bờ biển Thái Bình Dương, Altai (Siberi) và các thành phố miền nam Krasnodar và Rostov.
 
Kể từ năm 1991, sau khi Liên bang Xôviết sụp đổ, các sòng bạc đã mọc lên như nấm tại các thành phố của Nga. Các máy đánh bài cũng đã "vượt rào" và lan tới các cửa hàng và những đường phố thương mại lớn. Hoạt động cờ bạc gia tăng khiến nhiều người Nga bất bình trước hiện tượng những chiếc xe hào nhoáng đậu ngoài các sòng bạc ở thủ đô và những nguy hại mà cờ bạc có thể gây ra cho xã hội.
 
Bà Galina Beleznikova, 65 tuổi, một cán bộ nghỉ hưu, người đã từng chứng kiến bạn bè mình mất nhà cửa và gia đình do nghiện bài bạc, tỏ ý hoan nghênh quyết định đóng cửa các sòng bạc.
 
Mặc dù luật này đã được ký năm 2006 dưới thời của Tổng thống Vladimir Putin, nhưng nhiều chủ sòng bạc không nghĩ rằng việc đóng cửa sẽ được thực hiện trên thực tế. Những ý kiến chỉ trích cho rằng động thái này sẽ chỉ thúc đẩy cờ bạc đi vào "hoạt động bí mật," khiến rất đông người bị mất việc làm hợp pháp trong bối cảnh kinh tế Nga đang khủng hoảng.
 
Một số sòng bạc lớn trên con phố phồn hoa Novy Arbat đã đóng cửa trước hạn trên. Các sòng bạc khác dự kiến sẽ mở cửa tới "giây phút cuối cùng". Một số sòng bạc có thể sẽ tổ chức lại các phòng chơi bài poke, mặc dù không sinh lời như roulette hay blackjack, nhưng luật về poke vẫn còn nhập nhằng. Còn một số chủ sòng bạc cho biết họ không muốn mạo hiểm./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục