Nga đồng ý dự luật về dùng quân đội ở nước ngoài

Ngày 9/9, Duma quốc gia Nga ngay trong lần biểu quyết thứ nhất đã thông qua dự luật cho phép Nga sử dụng quân đội ở nước ngoài.
Theo hãng tin Nga Ria Novosti, ngày 9/9, Duma quốc gia Nga (Hạ viện) ngay trong lần biểu quyết thứ nhất đã thông qua dự luật cho phép Nga sử dụng quân đội ở nước ngoài nhằm đẩy lùi hoặc ngăn chặn những cuộc tấn công xâm lược của các nước khác và bảo vệ công dân Nga ở nước ngoài.

Ngoài ra, dự luật cũng cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài để chống cướp biển và đảm bảo an ninh cho tàu thuyền.

Dự luật này được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đệ trình ngày 10/8 vừa qua, nhằm bổ sung cho đạo luật hiện hành "Về phòng thủ".

Thông báo của Ủy ban quốc phòng thuộc Duma nhấn mạnh dự luật trên nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng các lực lượng vũ trang Nga trong những chiến dịch bên ngoài đường biên giới nước này để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động khủng bố quốc tế và các nhiệm vụ phù hợp với những thỏa thuận quốc tế mà Nga đã ký.

Thông thường, một dự luật sẽ được Duma quốc gia Nga chính thức thông qua sau 3 lần xem xét và biểu quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục