Nga đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine tới tháng Ba

Nga đã đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông tới tháng 3/2015 thông qua một hợp đồng do EU làm trung gian được ba bên ký tại Brussels.
Nga đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine tới tháng Ba ảnh 1Lễ ký thỏa thuận ba bên. (Nguồn: AFP)

Theo AFP và Reuters, các phóng viên AFP cho biết Nga đã đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông tới tháng 3/2015 thông qua một hợp đồng do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian được ba bên ký ngày 30/10 tại Brussels.

Lễ ký thỏa thuận ba bên diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, người đồng cấp Ukraine Yuriy Prodan và Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Günther Oettinger.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã hoan nghênh việc ký thỏa thuận này.

Một nguồn tin giấu tên cho hay khoản nợ 3,1 tỷ USD của Ukraine sẽ được trả làm hai đợt, trong đó một lần trả ngay và một đợt trả vào cuối năm nay.

Theo hợp đồng mới, Nga sẽ bán khí đốt cho Ukraine với giá 385 USD/1.000m3 từ tháng 11/2014 tới hết tháng 3/2015.

Trước đó, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tháng Sáu vừa qua đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do Kiev không đáp ứng được thời hạn chót ngày 16/6 phải thanh toán tiền nợ khí đốt cho Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục