Nga đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ba năm qua, quân đội Nga đã đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa, qua đó cho phép tăng 15% số vũ khí hiện đại được đưa vào hoạt động ở nước này.
Nga đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Sputnik, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev ngày 19/2 cho biết trong ba năm qua, nước này đã đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Karakayev xác nhận: “Ba năm qua, quân đội đã đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa, qua đó cho phép tăng 15% số vũ khí hiện đại được đưa vào hoạt động ở Nga."

Tướng Nga công bố điều này trong quá trình tiến hành chiến dịch tuyên truyền toàn Nga, với chủ đề “Có một nghề như vậy - nghề bảo vệ Tổ Quốc!”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục