Nga đưa vào trực chiến trung đoàn S-400 Triumf

Ngày 15/5, quân khu Mátxcơva đã đưa vào chế độ trực chiến trung đoàn thứ hai trang bị loại tên lửa S-400 Triumf hiện đại nhất.
Ngày 15/5, quân khu Mátxcơva đã đưa vào chế độ trực chiến trung đoàn thứ hai trang bị loại tên lửa S-400 Triumf hiện đại nhất.

Trước đó, hơn 100 sĩ quan và binh lính của trung đoàn tên lửa phòng không số 210 thuộc quân khu Mátxcơva đóng quân tại huyện Dmitrov đã được đào tạo để vận hành loại tên lửa S-400 Triumf.

Trung đoàn đầu tiên bắt đầu đưa vào trực chiến loại tên lửa S-400 Triumf vào tháng 8/2007 đóng quân tại huyện Elektrostal cũng thuộc quân khu Mátxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua kế hoạch đến năm 2020 sẽ trang bị tên lửa S-400 Triumf cho tất các trung đoàn tên lửa phòng không của Nga.

Tên lửa S-400 Triumf có khả năng tiêu diệt những máy bay gây nhiễu sóng radar và các thiết bị bay khác với tốc độ 4,8km/giây và tầm xa 400km cũng như các tên lửa đạn đạo, tên lửa có cánh cỡ nhỏ, thiết bị siêu thanh và những phương tiện tấn công hiện đại khác của đối phương.
 
So với tên lửa S-300, tên lửa S-400 Triumf có sức công phá mạnh gấp ba lần và bay nhanh hơn 2 lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục