Cho đến nay, những bệnh thoái hóa thần kinh rất khó điều trị. Từ môi trườngbên ngoài, não được bảo vệ bằng hộp sọ, còn từ bên trong được bảo vệ bằng một"hàng rào" máu-não. Như vậy, việc đưa thuốc đến địa điểm cần thiết trở nên rấtphức tạp, phần lớn không thể vượt qua rào cản này. Các chuyên gia hóa sinh củaĐại học Tổng hợp Lomonosov đã sử dụng công nghệ nano đưa thuốc đến khu vực nãobị ảnh hưởng.
Loại thuốc này là một enzyme chống oxy hóa "catalase," được đưa thẳng vào môthần kinh bằng các đại thực bào. Catalase có lợi thế quan trọng hơn các chấtchống oxy hóa khác vì nó là một enzyme xúc tác. Phân tử enzyme này có khả năngchọn lọc và xử lý với hiệu quả cao nhiều phân tử oxy hoạt động trong khu vực bịviêm.
Ở tình trạng suy thoái thần kinh, trong não xuất hiện những ổ viêm nhiễm. Cácđại thực bào có khả năng xâm nhập qua 650 km mao mạch của hàng rào máu não vàcung cấp dược phẩm cần thiết cho các tế bào thần kinh bị bệnh.
Những thể ôxyhoạt động, được hình thành thừa thãi trong các tế bào trong quá trình viêm vàhình thành khối u, đơn giản "hút" về mình các tế bào miễn dịch. Vì vậy, việcgiấu các chất chống oxy hóa vào trong các đại thực bào là có căn cứ xác đáng.
Nhóm chuyên gia hóa sinh của Nga đã thử nghiệm thành công phương pháp điềutrị mới nói trên ở động vật và giờ đây đang chuẩn bị thử nghiệm công nghệ mớinày trên cơ thể của những người tình nguyện./.