Nga đứng trước thách thức lớn về dân số

Từ năm 1993 đến nay, dân số Nga đã giảm 6,6 triệu người, bất chấp hàng triệu người nhập cư vào Nga trong cùng thời gian.
Theo báo cáo vừa được công bố của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thì nước Nga đang đứng trước thách thức lớn về dân số.

Dân số Nga hiện có 142 triệu người và tỷ lệ tử vong cao nhất trong các nước phát triển, trong đó tuổi thọ trung bình của nam giới không quá 60.

Năm 1950 dân số Nga đứng thứ 4 thế giới, song UNDP dự báo đến năm 2050, dân số Nga sẽ tụt xuống hàng thứ 15, với số dân ít hơn cả Việt Nam vào thời điểm đó. Hậu quả kéo theo sẽ là thiếu lao động, dân số già và tăng trưởng kinh tế giảm.

Những nỗ lực mới đây của Nga khuyến khích phụ nữ đẻ nhiều con đã giúp tăng tỷ lệ sinh nhưng hiện tượng này không kéo dài.

Để tránh khủng hoảng dân số, Liên hợp quốc khuyến nghị Nga cần cải tổ mạnh mẽ hệ thống y tế để người dân được chăm sóc y tế tốt hơn. Song song đó là việc khuyến khích nhân dân thay đổi lối sống để giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến rượu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y tế Lancet của Anh cho biết, kể từ năm 1991 đến nay, có hơn 50% ca tử vong của người Nga đều có nguyên nhân từ rượu.

Báo cáo của UNDP cũng dự báo rằng trong khi Nga bị chảy máu chất xám sang Tây Âu thì số sinh viên nước ngoài đến Nga du học sẽ giảm 50% trong các thập kỷ tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục