Nga gấp rút cử nhóm điều tra tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đại sứ bị sát hại

Một nhóm điều tra nhanh gồm đại diện các cơ quan chức năng, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Bộ Ngoại giao đã tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát.
Nga gấp rút cử nhóm điều tra tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đại sứ bị sát hại ảnh 1Hung thủ sát hại Đại sứ Nga là cảnh sát. (Nguồn: cbsnews.com)

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 20/12 cho biết một nhóm điều tra nhanh gồm đại diện các cơ quan chức năng, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Bộ Ngoại giao đã tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm điều tra gồm 18 thành viên sẽ làm việc trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ ám sát Đại sứ Nga Andrei Karlov.

Thỏa thuận về việc này đã đạt được trong cuộc điện đàm khẩn cấp ngày 19/12 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Đại sứ Andrei Karlov bị bắn tử thương ngày 19/12 trong khi phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về nước Nga tại thủ đô Ankara.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Trong vụ ám sát, còn có 3 người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ ám sát là một vụ khủng bố.

Hiện nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 6 người được cho là có liên quan đến vụ sát hại Đại sứ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục