Nga ghi nhận nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lưu ý rằng ông coi Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người thân thiện nỗ lực thiết lập một mối liên hệ công việc tích cực với Nga.
Nga ghi nhận nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Mỹ ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: rappler.com)

Reuters đưa tin, ngày 30/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay mối quan hệ Nga-Mỹ đang trong giai đoạn tồi tệ nhất, song ông cũng lưu ý rằng ông coi Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người thân thiện nỗ lực thiết lập một mối liên hệ công việc tích cực với Nga.

Ông Medvedev cũng cáo buộc các chính trị gia Mỹ sử dụng "con bài Nga" nhằm đạt được các mục đích riêng và gây ảnh hướng tới quan điểm của ông Trump đối với Moskva.

[Nga phản đối âm mưu kiểm soát không phận Syria của Mỹ]

Thủ tướng Medvedev, người đã gặp Tổng thống Trump tại Manila, nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa hai nước rất xấu, nhưng vẫn còn cơ hội để cải thiện.

Trước đó, trong cuộc gặp ông Trump tại Manila hồi tháng 11, Thủ tướng Medvedev cho rằng mối quan hệ giữa Moskva và Washington đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, với việc Mỹ tuyên bố Nga là kẻ thù, “không chỉ còn là đối thủ,” bằng cách áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục