Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt quá 52.000 người

Số trường hợp mắc COVID-19 ở Nga bắt đầu tăng mạnh trong tháng này, mặc dù số ca nhiễm mới thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia Tây Âu.
Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt quá 52.000 người ảnh 1Cảnh sát Nga kiểm tra giấy thông hành của người dân tại nhà ga tàu điện Sokolniki ở thủ đô Moskva trong thời gian lệnh hạn chế đi lại được áp đặt. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung tâm đối phó cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 của Nga ngày 21/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 5.642 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên thành 52.763 người.

Trung tâm trên cũng cho hay trong vòng 24 giờ qua, có 51 bệnh nhân đã tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 456 người.

Số trường hợp mắc COVID-19 ở Nga bắt đầu tăng mạnh trong tháng này, mặc dù theo công bố, số ca nhiễm mới thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia Tây Âu.

[Tổng thống Putin: Nga vẫn chưa chạm tới đỉnh dịch COVID-19]

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm virus trong 1 ngày nhiều nhất với 3.083 ca, đưa tổng số ca mắc bệnh tại thủ đô lên 29.433 người. Trong 24 giờ qua, thủ đô nước Nga có 29 người tử vong do COVID-19, đưa tổng số người tử vong lên thành 233. Trong đó có 219 người khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục lên 2.057 người.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ukraine, tính đến 9 giờ sáng 21/4, nước này đã ghi nhận thêm 415 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên 6.125 trường hợp.

Ngoài ra, Ukraine cũng xác nhận 161 ca tử vong do COVID-19 và 367 người đã bình phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục