Nga giải cứu thành công 2 tàu mắc kẹt trong băng

Rạng sáng 5/1, tàu phá băng nguyên tử Đô đốc Makarov của Nga đã giải cứu thành công 2 trong số 5 tàu bị mắc kẹt tại vịnh Sakhalin.
Rạng sáng 5/1, tàu phá băng nguyên tử Đô đốc Makarov của nước Nga đã giải cứu thành công hai trong số năm tàu bị mắc kẹt trong lớp băng dày tại vịnh Sakhalin thuộc vùng biển Okhod ở Thái Bình Dương.

Các tàu gặp nạn bao gồm 4 tàu đánh cá, bị mắc kẹt từ ngày 30/12 tại một địa điểm cách bờ khoảng 11-12 hải lý, và một tàu phá băng mang tên Magadan.

Tàu Magadan được điều tới vùng biển Okhod để giải cứu 4 tàu đánh cá gặp nạn nói trên, nhưng bản thân nó sau đó đã bị khối băng dày 2 mét "cầm tù" do công suất quá nhỏ (13.000 sức ngựa so với công suất 36.000 sức ngựa của tàu Đô đốc Makarov).

Tổng cộng có khoảng 500 thủy thủ làm việc trên 5 chiếc tàu bị mắc kẹt ở biển Okhod.

Bộ Giao thông Nga cho biết trên các tàu chưa được giải cứu vẫn còn đủ nước và thực phẩm phục vụ các thủy thủ.

Tàu phá băng Đô đốc Makarov đang nỗ lực tiến hành giải cứu các tàu còn lại trước khi thời tiết trên vùng biển Okhod xấu đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục