Nga giải thích về sự xuất hiện của máy bay săn ngầm ở Syria

Lý do máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142M3 của Hải quân Nga xuất hiện trên bầu trời Syria là do máy bay này đang trên đường tới Địa Trung Hải.
Nga giải thích về sự xuất hiện của máy bay săn ngầm ở Syria ảnh 1Máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142M3. (Nguồn: 1zoom.net)

Trang mạng lenta.ru ngày 7/6 dẫn một nguồn tin cho biết lý do máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142M3 của Hải quân Nga xuất hiện trên bầu trời Syria là do máy bay này đang trên đường tới Địa Trung Hải, nơi diễn ra cuộc tập trận chung với tàu khu trục cỡ nhỏ mới, mang tên "Đô đốc Grigorovich."

Nguồn tin trên được dẫn lời nói: "Đây là lộ trình thông thường của các máy bay của chúng tôi, qua Iran, Iraq và Syria. Tu-142 đang trên đường tới Địa Trung Hải để cùng tàu Đô đốc Grigorovich và các tàu khác tiến hành hoạt động diễn tập chung về tìm kiếm và phát hiện tàu ngầm, rồi sau đó bay về cũng theo lộ trình này."

Trước đó, trên trang mạng Youtube ngày 5/6 đã đăng tải đoạn video về máy bay Tu-142M3 bay trên lãnh thổ Syria, ở khu vực tỉnh Idlib.

Tu-142M là phiên bản nâng cấp của máy bay chống tàu ngầm tầm xa Tu-142, vốn được chế tạo trên nền tảng máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Hiện loại máy bay này thuộc phiên chế của đơn vị Không quân thuộc lực lượng Hải quân Nga, đóng tại căn cứ không quân Kipelovo ở tỉnh Vologda.

Chiến hạm Đô đốc Grigorovich, trong Dự án 11356, được bàn giao cho Hải quân Nga hồi tháng Ba, hiện đang được triển khai ở Địa Trung Hải. Theo kế hoạch, trong tháng Sáu chiến hạm này sẽ tới Sevastopol./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục