Nga giúp Ecuador phát triển năng lượng hạt nhân

Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga sẽ giúp Ecuador nghiên cứu công nghệ và thiết bị phát triển năng lượng hạt nhân tại nước này.
Chính phủ Ecuador ngày 20/8 cho biết Nga sẽ giúp nước này phát triển chương trình năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dựa trên thỏa thuận mới về hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Trước đó, Bộ Điện lực và Năng lượng tái sinh Ecuador đã ký hiệp định với Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) về hợp tác nghiên cứu công nghệ và thiết bị hạt nhân có thể sử dụng hiệu quả tại Ecuador.

Hiệp định nêu rõ Rosatom sẽ hỗ trợ Ecuador soạn thảo một bộ luật nhằm giới hạn việc sử dụng năng lượng hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Theo hiệp định, hai nước sẽ thành lập một nhóm công tác để xác định những dự án đáng quan tâm nhất nhằm phát triển ngành hạt nhân tại quốc gia này.

Hiệp định cũng bao gồm việc Nga sẽ giúp đào tạo các kỹ sư về năng lượng hạt nhân cho Ecuador./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục