Nga giúp Malaysia đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Rạng sáng 22/6, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy "Zenit-3SLB" từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), đưa vệ tinh viễn thông "Measat-3a" (tên gọi cũ là Measat-1R) của Malaysia lên quỹ đạo.

Rạng sáng 22/6, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy "Zenit-3SLB" từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), đưa vệ tinh viễn thông "Measat-3a" (tên gọi cũ là Measat-1R) của Malaysia lên quỹ đạo.

Nguồn tin từ Cơ quan vũ trụ Nga cho biết vệ tinh Measat-3a nặng 2 tấn, do Mỹ chế tạo, có thể sử dụng trong 15 năm nhằm cung cấp dịch vụ thông tin cho các khu vực Đông Phi, Trung Đông, châu Á và châu Đại Dương.

Tên lửa đẩy Zenit-3SLB là loại tên lửa 3 tầng, dài 58m, nặng hơn 470 tấn, được cải tiến từ tên lửa Zenit-3SL, chuyên được Nga sử dụng trong các vụ phóng vệ tinh của nước ngoài.

Việc phóng vệ tinh này đã bị hoãn lại từ tháng 8/2008, do vệ tinh bị trục trặc kỹ thuật, buộc phải chuyển sang Mỹ sửa chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục