Nga giúp nâng cấp hệ thống phòng không tại Jordan

Rosoboronexport đã đề xuất với Jordan nâng cao hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng không hiện có để phù hợp với yêu cầu hiện đại.

Hãng thông tấn ITAR-TASS ngày 7/5 dẫn phát biểu của người đứng đầu bộ phận an ninh Công ty Rosoboronexport, ông Valery Varlamo, cho biết Nga đang hiện đại hóa các hệ thống phòng không xuất khẩu cho Jordan trước đây.

 

Ông Varlamov hiện dẫn đầu phái đoàn công ty Rosoboronexport tham dự Triển lãm quốc tế thứ 9 của lực lượng đặc nhiệm SOFEKS 2012, khai mạc ngày 8/5 tại thủ đô Amman.

 

Từ những năm 1980, hệ thống tên lửa phòng không Strela-10, Osa-AKM cũng như thiết bị tự hành chống máy bay Shilka đã được Nga cung cấp cho Jordan.

 

Rosoboronexport đã đề xuất với Jordan nâng cao hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng không hiện có để phù hợp với yêu cầu hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục