Nga gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria

Trung tâm Nga về hòa giải các bên đối lập ở Syria cho biết, Moskva ngày 27/3 đã gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Căn cứ Không quân Hmeymim của Nga ở Tây Bắc Syria.
Nga gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria ảnh 1Máy bay vận tải của Nga chở hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. (Nguồn: naplesherald.com)

Trung tâm Nga về hòa giải các bên đối lập ở Syria cho biết, Moskva ngày 27/3 đã gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Căn cứ Không quân Hmeymim của Nga ở Tây Bắc Syria.

Phía Nga cho biết, nước này trước đó đã tổ chức một cuộc họp với Bộ Hòa giải Dân tộc Syria về việc vận chuyển số hàng viện trợ nhận đạo nói trên tới các thị trấn và làng mạc tham gia lệnh ngừng bắn.

Một lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ bảo trợ có liệu lực từ ngày 27/2 vừa qua, đã mang lại sự yên bình cho nhiều khu vực tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Tuy nhiên, có nhiều thông tin nói rằng giao tranh đã lại nổ ra giữa các nhóm đối địch tại Syria trong thời gian gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục