Nga gửi bằng chứng tới LHQ cho thấy Triều Tiên thử tên lửa tầm trung

Phái bộ thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Nga đã gửi các bằng chứng tới Liên hợp quốc cho thấy Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm trung, không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Nga gửi bằng chứng tới LHQ cho thấy Triều Tiên thử tên lửa tầm trung ảnh 1Một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên được phát trên truyền hình ở Seoul ngày 22/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 8/7, Phái bộ thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Nga đã gửi các bằng chứng tới Liên hợp quốc cho thấy Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm trung, không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 4/7.

Các bằng chứng này bao gồm tham khảo của Bộ Quốc phòng và kế hoạch bay của tên lửa. 

Trong tài liệu tham khảo, cùng với một sơ đồ minh họa các tham số bay, đã được gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trạm radar loại Voronezh được triển khai tại khu vực Irkutsk theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-14 từ Triều Tiên. Tên lửa này đã bay khoảng 14 phút, xa khoảng 510 km và cao 535 km, sau đó rơi xuống vùng biển Nhật Bản. 

[Nga phủ nhận việc Triều Tiên phóng thử ICBM]

Ngày 4/7, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công đầu tiên tên lửa đạn đạo (ICBM), nói rằng tên lửa này đã bay 933 km và đạt độ cao 2.802 km trong 39 phút trước khi bắn trúng một khu vực mục tiêu trong vùng biển Nhật Bản. 

Trước đó, Mỹ đã gửi bản dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các vụ thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng tên lửa của Triều Tiên là ICBM.

Trong khi đó, phái bộ thường trực của Nga tại Liên hợp quốc không đồng ý với định nghĩa rằng vụ phóng tên lửa này là một vụ thử nghiệm ICBM và cho rằng Mỹ, với tư cách là tác giả của dự thảo, nên điều chỉnh bản dự thảo một cách thích hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục