Nga gửi đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 30 đến Donbass

Nga gửi đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 30 đến miền Đông Ukraine

Ngày 18/6, đoàn xe thứ 30 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ khởi hành đến vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.
Nga gửi đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 30 đến miền Đông Ukraine ảnh 1Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 14 của Nga đang trên đường tới Miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đoàn xe thứ 30 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ khởi hành đến vùng Donbass ở miền Đông Ukraine trong ngày 18/6.

Theo thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đoàn xe gồm 100 chiếc đã xếp đầy hàng viện trợ nhân đạo với tổng trọng lượng hơn 1.000 tấn, chủ yếu là thực phẩm dinh dưỡng như sữa, thịt hộp, bột mì, ngũ cốc, mì ống, dầu thực vật, cũng như các vật dụng thiết yếu hàng ngày và nhiều thứ khác.

Trong số hàng viện trợ nhân đạo, còn có hơn 60 tấn vật tư y tế đã được Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chuyển đến điểm tập kết ở Rostov-na-Donu bằng máy bay.

Theo dự kiến, đoàn xe sẽ tới các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Ukraine và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga tuồn vũ khí và binh lính vào miền Đông Ukraine thông qua các đoàn xe chở hàng cứu trợ này.

Tuy nhiên, Moskva đã kiên quyết bác bỏ, đồng thời khẳng định việc làm của họ hoàn toàn vì mục đích nhân đạo đối với hàng triệu người dân nằm trong khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục