Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam

Đúng 10 giờ sáng 28/3, lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ 4 mà Nga đóng cho Việt Nam đã diễn ra tại xưởng đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg.
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam ảnh 1Tàu ngầm lớp Kilo HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh về đến vịnh Cam Ranh. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Đúng 10 giờ sáng 28/3 (13 giờ Hà Nội), tại xưởng đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg, Liên bang Nga đã diễn ra lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm diesel-điện Varshavyanka thứ 4 thuộc Dự án 636 mà Nga đóng cho Việt Nam, mang tên HQ-185 Khánh Hòa.

Tham dự sự kiện quan trọng này về phía Việt Nam có Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh quân chủng Hải quân, Phó Bí thư thường trực tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuấn.

Về phía Nga có Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Admiralty Verfi Alexander Buzakov, các đại diện của Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin và Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport.

Tàu ngầm Dự án 636 là loại tàu thân kép cong hiện đại, có khả năng nổi và chống chìm cao.

Tàu có sáu khoang riêng biệt ngăn bằng vách không thấm nước và được trang bị hệ thống tên lửa Club-S tiên tiến.

Bên cạnh đó, tàu ngầm Dự án 636 là bản cải tiến của tàu ngầm xuất khẩu Dự án 877EKM được trang bị ngư lôi diesel-điện.

Dự án 636 là bước chuyển tiếp giữa các tàu ngầm tiêu chuẩn lớp Kilo với dự án mới lớp Lada. Tàu ngầm Dự án 636 được phát triển để tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi, bảo vệ các căn cứ hải quân và đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, tuần tra.

Nga và Việt Nam đã ký hợp đồng đóng sáu tàu ngầm Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) vào cuối năm 2009. Dự kiến tàu HQ-185 Khánh Hòa sẽ được chuyển giao cho Việt Nam năm 2015.

Trước đó, hai tàu ngầm Dự án 636 là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh đã được giao cho Hải quân Việt Nam.

Chiếc tàu thứ 3 HQ-184 Hải Phòng đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến Hè năm nay sẽ được đưa về Việt Nam. Tàu ngầm thứ 5 và thứ 6 cũng đang được chế tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục