Nga hạn chế người nước ngoài đến từ Trung Quốc do virus corona mới

Từ ngày 4/2 Nga sẽ tạm thời hạn chế nhập cảnh những người nước ngoài đến từ Trung Quốc do lo ngại nguy cơ bùng phát virus corona mới.
Nga hạn chế người nước ngoài đến từ Trung Quốc do virus corona mới ảnh 1Người dân ở Nga đeo khẩu trang phòng chống virus corona. (Nguồn: namex.co)

Reuters đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova ngày 3/2 cho biết từ ngày 4/2 Nga sẽ tạm thời hạn chế nhập cảnh những người nước ngoài đến từ Trung Quốc do lo ngại nguy cơ bùng phát virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp chết người có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Bà Golikova cho hay việc hạn chế này sẽ không áp dụng đối với sân bay quốc tế Sheremetyevo của thủ đô Moskva.

Bà nói thêm rằng các chuyến bay thuê bao chở công dân Nga từ Trung Quốc về nước có thể bị đình chỉ vào ngày 14/2 tới.

[Nga siết chặt an ninh ngăn lây lan virus corona chủng mới]

Trước đó,Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 3/2 cho biết nước này có thể trục xuất các công dân nước ngoài bị phát hiện nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Ông Mishustin cũng đề xuất hoãn Diễn đàn Đầu tư Nga 2020 tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen, dự kiến diễn ra vào ngày 12-14/2.

Hai ca nhiễm 2019-nCoV đầu tiên của Nga được xác nhận hôm 31/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục