Nga, Hàn Quốc thảo luận về dự án hậu cần ba bên với Triều Tiên

Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin gặpThứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hwang Boo-gi để thảo luận dự án hậu cần ba bên với Triều Tiên.
Nga, Hàn Quốc thảo luận về dự án hậu cần ba bên với Triều Tiên ảnh 1Tàu chở than đá từ Nga qua Triều Tiên. (Nguồn: im-mining.com)

Theo hãng Yonhap, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin ngày 23/3 đã gặpThứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hwang Boo-gi nhằm thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Seoul quyết định tạm ngưng dự án hậu cần ba bên mang tên Rajin-Khasan giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga.

Nội dung dự án này là vận chuyển than đá từ Nga tới Hàn Quốc, thông qua thành phố cảng Rajin của Triều Tiên. Trước cuộc hội đàm, Đại sứ Timonin cho biết ông “có thể” thảo luận về dự án trên với Thứ trưởng Hwang.

Hàn Quốc đã thông báo cho Nga rằng Seoul đã quyết định tạm ngưng dự án và coi đó như một phần của các lệnh trừng phạt đơn phương chống Bình Nhưỡng nhằm phản ứng lại các vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và vụ phóng tên lửa hồi tháng 2 của Triều Tiên.

Nga cho rằng dự án trên không bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt mới mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra, đồng thời nhấn mạnh rằng cần thiết phải thúc đẩy dự án này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục