Nga: Hàng chục tàu chiến và máy bay tham gia lễ duyệt binh hải quân

Năm nay, 26 đoàn đại biểu đến từ các nước sẽ tham dự lễ duyệt binh hải quân. Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines sẽ gửi tàu chiến tới Nga.
Nga: Hàng chục tàu chiến và máy bay tham gia lễ duyệt binh hải quân ảnh 1Ảnh tư liệu: Tàu tuần dương Varyag, một trong những con tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 17/7, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo lễ duyệt binh hải quân ở Nga tại St. Peterburg và Kronshtadt diễn ra vào ngày 28/7 sẽ bao gồm 43 tàu chiến, 41 máy bay quân sự và hơn 4.000 quân nhân.

Theo quan chức quốc phòng hàng đầu Nga, lễ duyệt binh của hải quân cũng sẽ diễn ra tại các căn cứ hải quân chính của các hạm đội Nga và Đội tàu nhỏ Caspi tại Severomorsk, Baltyisk, Sevastopol, Vladivostok và Astrakhan, cũng như cảng Tartus của Syria.

[Tàu Hộ vệ tên lửa 016 thăm Liên bang Nga và tham dự duyệt binh]

Ông Shoigu nêu rõ: "Tổng cộng, hơn 150 tàu chiến ở nhiều hạng, khoảng 80 máy bay và hơn 15.000 quân nhân dự kiến tham gia (duyệt binh hải quân)."

Bên cạnh đó, ông Shoigu cho hay số lượng khách nước ngoài tham dự lễ duyệt binh hải quân ở Nga tăng lên qua từng năm. Năm nay, 26 đoàn đại biểu đến từ các nước sẽ tham dự lễ duyệt binh hải quân. Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines sẽ gửi tàu chiến tới Nga.

Những dàn quân nhạc của Thái Lan và Việt Nam cũng sẽ tham dự buổi lễ và biểu diễn cùng quân nhạc Hải quân Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục