Nga: Hành lang nhân đạo ở Syria phục vụ phiến quân

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hành lang nhân đạo ở Syria đang được sử dụng để phục vụ lực lượng nổi dậy.

Ngày 18/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hành lang nhân đạo ở Syria đang được sử dụng để phục vụ lực lượng nổi dậy.

Trong cuộc phỏng vấn với báo "Rossiyskaya Gazeta", ông Lavrov nói: "Đối với việc thiết lập các hành lang nhân đạo có yểm trợ, tất cả điều này rất giống với những yêu cầu đã có từ lâu về việc thành lập những hành lang như thế, áp đặt vùng cấm bay không cần sự đồng ý của Chính phủ Syria để có thể cung cấp viện trợ nhân đạo theo những hành lang này từ bên ngoài." 

"Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong hầu hết các trường hợp khi những hành lang kiểu này được thiết lập, không chỉ có viện trợ nhân đạo mà còn cả vũ khí, tiền bạc và các hình thức hỗ trợ khác cho các lực lượng chống đối chế độ cũng đi vào theo con đường đó".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh "các hành lang cung cấp tất cả mọi phương tiện cần thiết cho các nhóm phiến quân để tiếp tục cuộc chiến vũ trang tại Syria là có tồn tại"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục