Nga: Hệ thống tên lửa S-300 sẽ làm thay đổi tình hình Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết các hệ thống S-300 được Nga chuyển đến Syria sẽ đảm bảo nâng khả năng phòng không lên mức độ mới về mặt chất lượng.
Nga: Hệ thống tên lửa S-300 sẽ làm thay đổi tình hình Syria ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300 PMU2 Favorit của Nga được giới thiệu tại buổi duyệt binh trong lễ tổng duyệt kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moskva. (Nguồn: SPUTNIK/TTXVN)

Trả lời phỏng vẫn hãng thông tấn Nga Ria Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 4/10 cho biết các hệ thống S-300 được Nga chuyển đến Syria sẽ đảm bảo nâng khả năng phòng không lên mức độ mới về mặt chất lượng.

Theo ông Vershinin, tiếp theo sẽ là các bước đi khác nữa mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã tuyên bố công khai và “điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi tình hình trên thực địa.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh đến tính chất “phòng thủ” của tổ hợp tên lửa cao xạ S-300.

Hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã cảnh báo Nga sẽ áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho các quân nhân Nga tại Syria sau vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Nga, hệ thống phòng không S-300 sẽ được cung cấp cho Syria trong vòng 2 tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục