Nga hiện không có kế hoạch rời Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học

Đại sứ Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Alexander Shulgin cho biết Moskva không có ý định rời khỏi tổ chức này mặc dù nhiệm vụ của tổ chức này đã mở rộng.
Nga hiện không có kế hoạch rời Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học ảnh 1Đại sứ Nga tại OPCW Alexander Shulgin. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews, Đại sứ Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Alexander Shulgin cho biết Moskva không có ý định rời khỏi tổ chức này mặc dù nhiệm vụ của tổ chức này đã mở rộng.

Phát biểu với báo giới vào ngày 9/7 khi được hỏi về khả năng Nga rời khỏi OPCW, Đại sứ Shulgin khẳng định: "Hiện chúng tôi sẽ phân tích những kết quả của Hội nghị Các bên của Các quốc gia (thuộc OPCW) để chúng tôi xem xét những sự kiện sẽ tiến triển như thế nào và những đề xuất nào sẽ được đưa ra về vấn đề này."

[Nga cảnh báo khả năng rời khỏi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học]

Ông Shulgin cũng lưu ý rằng quyết định của Moskva sẽ được "thẩm tra, cân nhắc kỹ và bắt buộc phải tính đến những lợi ích của công dân Nga." 

Quan chức này nói thêm: "Tôi có thể nói rằng Nga sẽ làm mọi thứ có thể để một tổ chức đã từng thành công trở lại với công việc đầy đủ dựa trên sự đồng thuận và với sự tôn trọng của các bên đối với những lợi ích của của nhau."

Nga và OPCW đã có những bất đồng về vấn đề các vụ tấn công hóa học ở Syria vì tổ chức này đã đổ lỗi cho các binh sĩ chính phủ Syria về các vụ tấn công hóa học ở quốc gia Trung Đông này, trong khi Moskva nhất mực cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục