Nga hỗ trợ vũ khí cho quân đội Philippines tiêu diệt khủng bố

Đại sứ Nga tại Manila Igor Khovaev xác nhận Moskva sẽ chuyển giao cho phía Philippines vũ khí để hỗ trợ cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Nga hỗ trợ vũ khí cho quân đội Philippines tiêu diệt khủng bố ảnh 1Lực lượng quân đội Philippines. (Nguồn: BBC.com)

THX đưa tin, ngày 12/10, Đại sứ Nga tại Manila Igor Khovaev xác nhận Moskva sẽ chuyển giao cho phía Philippines 5.000 súng trường, 20 xe tải quân sự và một triệu viên đạn, nhằm hỗ trợ các Lực lượng có vũ trang của Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Ông Khovaev cho biết: “Nga hoàn toàn ủng hộ (Philippines) trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Trước đó một ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng cho biết Nga sẽ viện trợ cho nước này tổng cộng 5000 súng trường AK-47.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Nga sẽ chuyển giao 20 xe tải quân sự và một triệu viên đạn.

Ông cho biết thêm súng và xe tải sẽ được vận chuyển tới Philippines vào ngày 22/10 tới và sẽ chính thức chuyển giao cho quân đội Philippines vào ngày 25/10 tới.

Ông Lorenzana khẳng định Manila mong chờ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục