Nga hoãn chuyển tên lửa S-300 cho Iran do kỹ thuật

Việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại của Nga cho Iran đã bị trì hoãn do những trục trặc về kỹ thuật.
Hãng tin Interfax dẫn lời ông Alexander Fomin, Phó Giám đốc Cơ quan dịch vụ liên bang về hợp tác quân sự và công nghệ của Nga, ngày 17/2 cho biết việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại của nước này cho Iran đã bị trì hoãn do những trục trặc về kỹ thuật.

Tuy nhiên, việc chuyển giao sẽ được thực hiện sau khi những trục trặc trên được giải quyết.

Tên lửa S-300 là loại tên lửa tiên tiến có thể bắn hạ các tên lửa và máy bay của đối phương ở khoảng cách 150km. Hệ thống phòng thủ này có thể giúp Iran bảo vệ các cơ sở hạt nhân trước các cuộc không kích. Nga và Iran đã ký hợp đồng này năm 2007.

Hiện Mỹ và Israel đang tìm cách thuyết phục Nga ngừng bán hệ thống tên lửa này cho Iran.

Tuyên bố về việc trì hoãn chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Nga nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Mátxcơva đối với việc thực hiện các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran do các chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, Nga đã cùng Mỹ và Pháp lên tiếng chỉ trích động thái mới của Iran trong việc làm giàu urani, đồng thời cho biết Mátxcơva có thể không loại trừ khả năng thực hiện các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục