Nga hoan nghênh Iran tham gia hoạt động SCO

Sau chuyến thăm Iran 2 ngày (18-19/2) nhằm tiến hành trao đổi ý kiến thường kỳ giữa Bộ Ngoại giao hai nước Nga-Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Borodavkin đã tuyên bố Nga hoan nghênh Iran tích cực tham gia hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Sau chuyến thăm Iran 2 ngày (18-19/2) nhằm tiến hành trao đổi ý kiến thường kỳ giữa Bộ Ngoại giao hai nước Nga-Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Borodavkin đã tuyên bố Nga hoan nghênh Iran tích cực tham gia hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
  
Thứ trưởng Borodavkin khẳng định Nga và các nước thành viên khác trong SCO hoan nghênh việc Tehran tích cực tham gia hoạt động của tổ chức này, trong đó có cuộc đấu tranh chống khủng bố, các dự án kinh tế và những hoạt động khác mà Iran quan tâm.
 
Ông khẳng định SCO không thấy bất kỳ trở ngại hoặc khó khăn nào để Tehran cùng 3 nước quan sát viên khác tham gia các hoạt động khác nhau của SCO.
 
Thứ trưởng Borodavkin nhấn mạnh Iran đang phát huy hiệu quả vai trò của nước quan sát viên SCO. Với tư cách là Chủ tịch SCO trong năm nay, Nga đang cân nhắc những khả năng mới để các nước quan sát viên có thể tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của SCO, trước hết là quyết định được áp dụng từ năm 2005 về tạm đình chỉ việc kết nạp thành viên mới của SCO.
 
Thứ trưởng Borodavkin nêu ra 2 khả năng hoặc là kết nạp thành viên mới của SCO, hoặc tạo cơ chế đối thoại đối tác trong khuôn khổ tổ chức này mà mọi nước có thể tham gia theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh SCO tháng 7/2008 tại Dushanbe, Tajikistan.
 
Nhân sự kiện Ngoại trưởng Iran Manuchehr Mottaki tuyên bố Tehran muốn trở thành thành viên đầy đủ của SCO trong năm 2009, Thứ trưởng Borodavkin cho biết SCO đã thành lập nhóm công tác nhằm soạn thảo các tiêu chuẩn thành viên.
 
SCO được thành lập năm 2001, hiện có 6 nước thành viên gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan cùng 4 nước quan sát viên là Ấn Độ, Mông Cổ, Iran và Pakistan./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục