Nga hoãn tham vấn cấp thứ trưởng với Nhật để đáp trả trừng phạt

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các tham vấn giữa nước này và Nhật Bản đã bị hoãn lại sau khi phía Nhật Bản thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Nga.
Nga hoãn tham vấn cấp thứ trưởng với Nhật để đáp trả trừng phạt ảnh 1(Nguồn: RIA Novosti)

Hãng tin Itar-Tass dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các tham vấn giữa nước này và Nhật Bản đã bị hoãn lại sau khi phía Nhật Bản thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Nga.

Ngày 8/5, Vụ Phó Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Marya Zakharova tuyên bố: “Nga cho rằng việc tiến hành tham vấn Nga-Nhật dự kiến diễn ra vào cuối tháng Tám sẽ là không thích hợp trong bối cảnh Tokyo thông qua các biện pháp trừng phạt tiếp theo chống lại Nga.”

Bà Zakharova xác nhận rằng Nga đã lên kế hoạch thực hiện tham vấn giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov với người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama.

Bà Zakharova cho biết: “Quả thực là tham vấn cấp thứ trưởng Ngoại giao Nga-Nhật Bản đã được lên kế hoạch thời gian sẽ diễn ra ở Moskva. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nhật Bản thông qua các trừng phạt tiếp theo chống lại Nga việc tiến hành cuộc gặp như vậy chúng tôi cho là không thích hợp. Vì vậy tham vấn đã bị hoãn lại.”

Người đại diện cơ quan ngoại giao Nga cho biết Moskva đã thông báo cho Nhật Bản.

Nhật Bản và Nga bắt đầu tiến hành tham vấn cấp thứ trưởng ngoại giao về vấn đề thỏa thuận hòa bình từ tháng 8/2013.

Vòng tham vấn gần đây nhất đã diễn ra vào tháng 1/2014. Vấn đề then chốt của các cuộc thảo luận là việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ từ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục