Nga hoàn thành thiết kế siêu tàu sân bay mang tên ‘Cơn bão’

Truyền thông Nga ngày 20/5 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, công tác thiết kế tàu sân bay tối tân cho Hải quân nước này đã hoàn tất.
Nga hoàn thành thiết kế siêu tàu sân bay mang tên ‘Cơn bão’ ảnh 1(Nguồn: aif.ru)

Truyền thông Nga ngày 20/5 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, công tác thiết kế tàu sân bay tối tân cho Hải quân nước này đã hoàn tất.

Dự án siêu tàu sân bay mới có ký hiệu 23000 Shtorm (Cơn bão) do Trung tâm khoa học quốc gia Krylov chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế.

Mô hình của tàu sân bay mới của hải quân Nga sẽ được trưng bày tại triển lãm hải quân quốc tế St.Peterburg vào tháng 7/2015.

Theo truyền thông Nga, thông số kỹ-chiến thuật của tàu sân bay tương lai của hải quân nước này bao gồm: lượng giãn nước 100.000 tấn, chiều dài 330m, rộng 40m, độ mớn nước 11m, tốc độ 30 hải lý/giờ, thời gian học động tự động 120 ngày, khả năng chịu sóng biển cấp 7, thủy thủ đoàn 5000 người. Thời gian phục vụ của tàu sân bay mới sẽ là 50 năm.

Tàu sân bay dự án 23000 Shtorm có khả năng mang 90 máy bay các loại: MiG-29K, Su-33, Sukhoi T-50, máy bay trinh sát và dẫn đường tầm xa, trực thăng đa năng.

Shtorm được trang bị các tổ hợp tên lửa hành trình, phòng không và chống ngầm, mang theo hơn 3.000 cơ số vũ khí tấn công các loại, gồm: tên lửa hành trình chống tàu mặt nước, tên lửa hành trình tấn công trên bộ, tên lửa phòng không và các vũ khí chống ngầm.

Các nhà thiết kế xem xét thiết lập 4 tổ hợp hỗ trợ máy bay cất cánh: 2 tổ hợp máy phóng và 2 cầu bật đà, cho phép 4 máy bay có thể cất cánh cùng lúc.

Hiện nay, nhà thiết kế chưa công bố tàu sân bay mới sẽ sử dụng tổ hợp năng lượng loại nào: hạt nhân hay thông thường.

Lãnh đạo trung tâm thiết kế cho biết, nếu sử dụng tổ hợp năng lượng hạt nhân thì tàu sân bay mới có ưu điểm về sức mạnh động cơ, nhưng, ngược lại, khi bị tấn công nó sẽ giống như một tổ hợp Chernobyl di động trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục