Nga: Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình nhân đạo ở thành phố Raqqa

Theo đề nghị của Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/1 đã lắng nghe cuộc họp báo kín về tình hình nhân đạo ở thành phố Raqqa, Syria - thành phố được giải phóng khỏi IS tháng 10/2017.
Nga: Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình nhân đạo ở thành phố Raqqa ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, theo đề nghị của Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/1 đã lắng nghe cuộc họp báo kín về tình hình nhân đạo ở thành phố Raqqa của Syria - thành phố đã được giải phóng khỏi các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng 10/2017.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia ngày 9/1 cũng xác nhận Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo tại thành phố này theo đề xuất của Nga.

[Lực lượng quân sự Nga còn lại ở Syria đủ sức chống khủng bố]

Trong diễn biến liên quan, ông Nebenzia bày tỏ hy vọng rằng sẽ có cuộc hòa đàm mới về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ ở Geneva của Thụy Sĩ, trước cuộc đàm phán hòa bình do Nga làm trung gian tại thành phố Sochi trong tháng này, nhằm "khôi phục" các nỗ lực hòa bình.

Phát biểu với phóng viên, ông Nebenzia nhấn mạnh Moskva mong muốn cuộc đàm phán giữa các bên ở Syria tại Sochi sẽ góp phần vào nỗ lực hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva - nỗ lực mà cho đến nay vẫn thất bại.

Đại sứ Nga bày tỏ hy vọng rằng vòng đàm phán mới về Syria ở Geneva sẽ "hiệu quả hơn và hỗ trợ cho cuộc hòa đàm ở Sochi, và cuộc hòa đàm ở Sochi cũng sẽ góp phần hỗ trợ cho các cuộc hòa đàm tương lai ở Geneva"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục