Nga hối NATO thảo luận kế hoạch an ninh châu Âu

Nga hối thúc NATO thảo luận kế hoạch do Tổng thống Dmitry Medvedev đề xuất, tại một cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO tại Bỉ sắp tới.
Nga đã hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận kế hoạch mới về an ninh châu Âu, do Tổng thống Dmitry Medvedev đề xuất, tại một cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO dự kiến diễn ra ngày 4/12 tới tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu ngày 1/12 tại Brussels, đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitry Rogozin tuyên bố Nga muốn thấy một dấu hiệu chứng tỏ Hội đồng Nga-NATO nhắm vào mục tiêu là cải thiện an ninh châu Âu.

Ông Rogozin cho biết Nga mong muốn có thể sử dụng diễn đàn này để thảo luận về vấn đề an ninh châu Âu, bao gồm cả một hiệp ước mới về an ninh châu Âu do Tổng thống Nga đề xuất.

Trong khi đó, người phát ngôn NATO James Appathurai cho biết, hai bên đang tiếp tục đàm phán về một số văn kiện chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Nga-NATO với sự tham dự của các ngoại trưởng Nga, Mỹ và những người đồng cấp các nước thành viên NATO vào ngày 4/12 tới.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hy vọng cuộc họp sẽ thu được kết quả tích cực, bởi các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các phái đoàn mang tính xây dựng.

Cuộc họp ngày 4/12 sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa các ngoại trưởng Nga và NATO kể từ khi NATO đình chỉ các cuộc gặp cấp cao giữa hai bên sau cuộc xung đột ở Gruzia hồi tháng 8/2008.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc họp cũng tập trung thảo luận các kế hoạch cải cách Hội đồng Nga-NATO và thảo luận "lộ trình" tiến tới hợp tác chặt chẽ hơn giữa Nga và NATO. Nguồn tin này cho biết hai bên đang tìm kiếm những thỏa hiệp để giải quyết những bất đồng tồn tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục