Nga hối OPCW điều phái bộ đến Aleppo điều tra vũ khí hóa học

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 tuyên bố muốn OPCW điều khẩn cấp phái bộ đến thành phố Aleppo, khẳng định Moskva có bằng chứng cho thấy lực lượng nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học ở đó.
Nga hối OPCW điều phái bộ đến Aleppo điều tra vũ khí hóa học ảnh 1Người phát ngôn quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 tuyên bố muốn Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) điều khẩn cấp một phái bộ đến thành phố Aleppo của Syria, khẳng định Moskva có bằng chứng cho thấy lực lượng nổi dậy Syria từng sử dụng vũ khí hóa học tại đó.

Bộ trên nhấn mạnh đã tìm thấy bằng chứng theo đó nhiều khả năng lực lượng nổi dậy đã sử dụng khí Clo và phốt pho trắng tại vùng rìa phía Tây Nam của Aleppo thuộc quận 1070.

Theo bộ này, thông tin trên dựa vào kết quả xét nghiệm mẫu đất, các quả pháo xịt và mảnh đạn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay hiện Nga sẽ giao các bằng chứng cho phía OPCW và muốn tổ chức này điều khẩn cấp một phái bộ đến thành phố Aleppo để thu thập bằng chứng riêng.

Các lực lượng Nga sẵn sàng hỗ trợ chuyên gia của OPCW thực hiện công việc ở Aleppo.

Cùng ngày, một nguồn tin cho hay OPCW đã lên án việc Chính phủ Syria và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng các chất độc bị cấm.

Theo nguồn tin, trong một cuộc bỏ phiếu kín hiếm hoi của Hội đồng Điều hành OPCW, khoảng 2/3 số thành viên trong tổ chức gồm 41 thành viên này ủng hộ văn bản do Mỹ đệ trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục