Nga hối thúc đưa bằng chứng vũ khí hóa học ở Syria

Tổng thống Nga hối thúc phương Tây đưa ra bằng chứng thuyết phục lên HĐBA LHQ về cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc phương Tây đưa ra bằng chứng thuyết phục lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria và nói rằng Mátxcơva sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu xác định được ai đứng sau tội ác này.

"Nếu có bằng chứng rằng vũ khí hóa học được sử dụng và sử dụng bởi quân đội thường trực... thì bằng chứng đó phải được trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Và bằng chứng đó phải thuyết phục," ông Putin phát biểu khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel One trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G-20 trong tuần này.

[LHQ cảnh báo mối nguy hiểm khi tấn công vào Syria ]

Nếu có bằng chứng rõ ràng về loại vũ khí được sử dụng và người sử dụng chúng thì Nga sẽ "sẵn sàng hành động một cách kiên quyết và nghiêm túc nhất," ông Putin nói.

Ông cũng xác nhận rằng Nga đã chuyển giao một số cấu kiện của các hệ thống tên lửa S-300 cho Syria nhưng việc chuyển giao hiện đã được "đỉnh chỉ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục