Nga hối thúc Đức, Pháp đảm bảo hòa bình ở miền Đông Ukraine

Nga đã kêu gọi Đức và Pháp đảm bảo không để Kiev kích động bạo lực ở miền Đông Ukraine nhằm khuyến khích Mỹ gửi cho họ vũ khí sát thương.
Nga hối thúc Đức, Pháp đảm bảo hòa bình ở miền Đông Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: presstv.ir)

Theo Reuters, ngày 21/3, Nga đã kêu gọi Đức và Pháp đảm bảo không để Kiev kích động bạo lực ở miền Đông Ukraine nhằm khuyến khích Mỹ gửi cho họ vũ khí sát thương.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình Vesti của Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói ông quan ngại Kiev có thể tiến hành "các hoạt động khiêu khích" nhằm tìm cách thuyết phục Mỹ rằng Washington nên viện trợ cho Ukraine bằng cách cung cấp các loại vũ khí sát thương.

Ông đồng thời hối thúc Berlin và Paris, với tư cách là những “người chơi” quan trọng nhất, từng làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình Minsk, hãy ngăn chặn những hành vi như vậy.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng nhắc lại lập trường của Nga phản đối Liên hợp quốc phái lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục