Nga hối thúc Mỹ sớm đóng cửa nhà tù Guantanamo

Sau chuyến thăm Guantanamo, Nga đang nỗ lực hối thúc chính quyền Mỹ sớm đóng cửa nhà tù tại Guantanamo (Cuba).

Nga đang nỗ lực hối thúc chính quyền Mỹ sớm đóng cửa nhà tù tại Guantanamo (Cuba). 

Tuyên bố trên được Cao ủy về nhân quyền, dân chủ và pháp quyền Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Dolgo đưa ra tại Washington ngày 18/1.

Ông Dolgo cho biết sau chuyến thăm Guantanamo, đoàn đại biểu Nga cũng đã gặp gỡ lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lầu Năm góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) và Bộ Tư pháp.

Theo lời ông Dolgo, nhà tù tại Guantanamo là "một trang đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ," là nơi công lý bị chà đạp một cách trắng trợn nhất và là nơi quyền con người cũng như quyền tự do đang bị vi phạm. Do đó Nga ủng hộ quan điểm của cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền, tổ chức phi chính phủ kể cả của Mỹ cho rằng Washington nên đóng cửa nhà tù tại Guantanamo càng sớm càng tốt.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng yêu cầu Quốc hội nới lỏng các quy định liên quan tới việc chuyển các tù nhân đang bị giam giữ nhiều năm qua tại cơ sở giam giữ trên Vịnh Guantanamo tới các nước khác, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp đẩy nhanh hơn tiến trình đóng cửa nhà tù nhiều tiếng xấu này.

Được dựng lên dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để giam giữ các nghi can khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhà tù ở Vịnh Guantanamo đã gây tranh cãi gay gắt tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án vì hầu hết các tù nhân ở đây bị giam giữ nhiều năm mà không được xét xử.

Kể từ khi lên nhậm chức nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Obama đã có những nỗ lực nhằm đóng cửa cơ sở giam giữ này. Tuy nhiên, mục tiêu này đã thất bại do các nghị sỹ đảng Cộng hòa từ chối cấp kinh phí để đưa tù nhân tới Mỹ xét xử hoặc chuyển sang nước thứ ba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục