Nga: Hơn 150 nhóm đối lập chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria

Cục trưởng Cục tác chiến quân đội Nga Sergey Rudskoy cho biết hơn 150 nhóm đối lập đang chiến đấu chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Nga: Hơn 150 nhóm đối lập chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria ảnh 1Các tay súng nổi dậy ở Syria. (Nguồn: AP)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15/12, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy, cho biết hơn 150 nhóm đối lập đang chiến đấu chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và phe đối lập đã góp phần vào sự thành công của quân đội Chính phủ Syria.

Ông Rudskoy được dẫn lời nói: "Thành công trong các hoạt động trên bộ của lực lượng vũ trang Syria có phần đóng góp của cái gọi là phe đối lập chống IS. Hiện ở Syria có hơn 150 nhóm như vậy."

Theo ông Rudskoy, các nhóm đối lập cung cấp cho lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga dữ liệu về địa điểm của IS và các nhóm hoạt động tích cực nhất đang chiến đấu cùng quân đội Chính phủ Syria chống IS.

Ông Rudskoy cũng cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria ngày 30/9, không quân Nga đã thực hiện 4.201 lượt xuất kích, trong đó có 145 lượt của lực lượng không quân chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục