Nga họp khẩn cấp sau vụ khủng bố tàu Neva

Tổng thống Nga đã triệu tập phiên họp khẩn cấp nhằm đưa ra những biện pháp để khắc phục hậu quả sau vụ khủng bố tàu Neva.
Ngày 28/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã triệu tập phiên họp khẩn cấp của Ban tác chiến đặc biệt do Phó Thủ tướng thứ nhất Victor Zubkov làm Trưởng Ban.

Cuộc họp nhằm đánh giá các biện pháp đã thi hành và đề ra những biện pháp mới khắc phục hậu quả vụ khủng bố nhằm vào tàu Tốc hành Neva.

Tổng thống Medvedev giao nhiệm vụ cho các bộ-ngành liên quan, trước hết là Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang, Bộ Y tế và Phát triển xã hội và ngành đường sắt Nga phải khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức nhận dạng và nhanh chóng hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân.

Mặt khác, Tổng thống cũng yêu cầu bảo đảm an ninh tại các công trình quan trọng và những địa điểm công cộng, nhanh chóng khôi phục giao thông tuyến đường sắt Matxcơva - St. Petersburg.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Zubkov nêu rõ ngay sau khi được thành lập, Ban tác chiến đặc biệt đã hoạt động ngay để phối hợp với các bộ-ngành liên quan nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả vụ khủng bố.

71 đội cấp cứu và các đội cứu hộ-cứu nạn cùng các phương tiện vận tải cần thiết đã được điều động tới hiện trường.

Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Sergey Shoigu cho biết bộ này đã sử dụng các máy bay Il-76 để chuyển những người bị thương nặng về các bệnh viện lớn ở St. Petersburg và Mátxcơva đồng thời tổ chức cấp cứu và sơ cứu cho những người bị thương nhẹ hoặc bị xây xát, đưa hàng trăm hành khách của tàu Tốc hành Neva sang các phương tiện khác về St. Petersburg.

Ông thông báo đã xác định được 26 người thiệt mạng và 96 người bị thương trong vụ khủng bố trên đồng thời có 18 người hiện được coi thuộc diện mất tích.

Bộ trưởng Y tế và Phát triển xã hội Tatyanna Golikova cho biết mỗi gia đình có người thiệt mạng được Quỹ Dự phòng của Chính phủ trợ cấp 300.000 Ruble (khoảng 10.000 USD) và mỗi người bị thương được trợ cấp 50-100.000 Ruble.

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành đường sắt Nga đã quyết định trợ cấp 500.000 Ruble cho mỗi người thiệt mạng và 200.000 Ruble cho mỗi người bị thương.

Đại diện ngành đường sắt Nga tuyên bố ngành đang làm hết sức mình để nhanh chóng nối lại giao thông của tuyến St. Petersburg - Matxcơva.

Trước đó, Nga đã thông báo nguyên nhân thảm họa đường sắt tối 27/11 là do bị đánh bom. Theo Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng có vài người dính líu tới vụ khủng bố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục