Nga hợp tác kinh tế và quân sự tại châu Á-TBD

Nga chủ trương chiếm vị thế chủ đạo trên thị trường công nghệ cao ở châu Á-Thái Bình Dương - khu vực lợi ích đặc biệt của Nga
Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực lợi ích đặc biệt của Nga và Nga chủ trương chiếm vị thế chủ đạo trên thị trường công nghệ cao trong khu vực này.

Đó là tuyên bố của Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Naryshkin tại cuộc gặp do Hội giao lưu hữu nghị của Nhật Bản tổ chức ở Tokyo mới đây.

Ông Naryshkin nhấn mạnh Nga chủ trương mở rộng quá trình tiếp cận nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc tham gia hệ thống giao thông Á-Âu, hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên Siberi (Nga), cung cấp năng lượng cho khu vực qua các đường ống dẫn dầu khí và nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở Viễn Đông.

Ông Naryshkin cho biết Nga vẫn duy trì tiềm năng cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, chế biến nguyên liệu và công nghệ cao cũng như chủ trương giành vị thế chủ đạo trên thị trường dịch vụ và công nghệ cao ở khu vực châu Á, đặc biệt là chế tạo máy bay, vũ trụ, năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin và liên lạc viễn thông, kể cả công nghệ nano trong tương lai.

Cũng tại cuộc gặp này, ông Naryshkin đã đề nghị Nhật Bản nên thay đổi mô hình hợp tác kinh tế với Nga, tập trung phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trong một động thái liên quan, các công ty Nga đang dự định tích cực khai thác thêm thị trường mới ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế thiết bị hàng không vũ trụ và hải quân "LIMA-2009" diễn ra từ ngày 1-5/12 tại đảo Langkawi (Malaysia), khoảng 30 doanh nghiệp Nga dự kiến giới thiệu các sản phẩm của mình. Trong đó có các tập đoàn chế tạo vũ khí và thiết bị quân sự nổi tiếng như SUKHOI, MIG...

Ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, cho biết Nga đang tìm cách khai thác thêm 3 thị trường vũ khí lớn là Trung Đông, Venezuela và các quốc gia Đông Nam Á.

Hiện nay Malaysia là một trong những đối tác lớn nhất của Nga ở Đông Nam Á trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự với tổng trị giá các hợp đồng giữa hai bên là hơn 1 tỉ USD.

Các chuyên gia không loại trừ trong khuôn khổ triển lãm lần này, Nga sẽ đạt được kết quả khả quan trong lĩnh vực hợp tác quân sự với Malaysia, trong đó có cuộc đấu thầu cung cấp máy bay trực thăng vận tải Mi và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Ngoài ra, các tập đoàn chế tạo vũ khí sẽ giới thiệu máy bay tiêm kích đa năng SU-35 và MIG-35, trực thăng chiến đấu Mi-35 và trực thăng vận tải quân sự hạng nặng Mi-26, các tổ hợp tên lửa Buk, Tor-M2E và Igla-S./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục