Nga hướng tới châu Á khi bị EU siết chặt lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga ngày 12/9 kêu gọi thực hiện các nỗ lực mới nhằm tăng hợp tác với Trung Quốc và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tại khu vực Trung Á.
Nga hướng tới châu Á khi bị EU siết chặt lệnh trừng phạt ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/9 đã kêu gọi thực hiện các nỗ lực mới nhằm tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây tại khu vực Trung Á sau khi Liên minh chấu Âu (EU) siết chặt trừng phạt Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan, ông Putin không trực tiếp nhắc tới các biện pháp trừng phạt của EU nhưng cố gắng thiết lập các mối quan hệ kinh tế với châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga.

Ông bày tỏ lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu và nói: "Tôi cho rằng cần phải cải thiện hơn nữa năng lực tương tác của chúng ta nhằm đáp ứng thách thức của thời gian. Hơn nữa, tình hình thế giới đang khó khăn và ngày càng có nhiều mối đe dọa... Tôi đề xuất chúng ta nên xem xét việc cập nhật chương trình hợp tác thương mại và kinh tế cũng như kế hoạch thực thi."

Tổng thống Putin cũng cho biết các nhà lãnh đạo SCO đã thảo luận về tình hình tại Ukraine trong bối cảnh Moskva bác bỏ cáo buộc vũ trang cho lực lượng ly khai thân Nga tiến hành cuộc nổi dậy chống chính quyền Kiev hay điều động binh sĩ để hỗ trợ họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục