Nga huy động hơn 1.500 binh sỹ diễn tập ở khu vực Viễn Đông

Hơn 1.500 binh sỹ thuộc lực lượng trinh sát EMD của Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập trên khắp 7 khu vực ở vùng Viễn Đông và Siberia.
Nga huy động hơn 1.500 binh sỹ diễn tập ở khu vực Viễn Đông ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, người phát ngôn Quân khu miền Đông (EMD) của Nga, ông Alexander Gordeev ngày 15/2 cho biết hơn 1.500 binh sỹ thuộc lực lượng trinh sát EMD đã tiến hành các cuộc diễn tập trên khắp 7 khu vực ở vùng Viễn Đông và Siberia.

Phát biểu với báo giới, ông Gordeev nói: “Một cuộc thao diễn thực địa quy mô lớn của lực lượng bộ binh của Hải quân Nga cùng các lữ đoàn cơ giới hóa và xe tăng đã bắt đầu được tiến hành. Hơn 1.500 binh sỹ và khoảng 100 thiết bị chiến đấu đã tham gia các hoạt động diễn tập chiến thuật trên khắp 13 thao trường ở miền Đông.”

Ông nêu rõ các cuộc diễn tập trinh sát diễn ra ở Cộng hòa Buryatia, Zabaikalsky, Khabarovsk, Primorsky và vùng lãnh thổ Kamchatka cũng như ở các khu vực Amur và Sakhalin.

Theo ông, nhiệm vụ của đơn vị tình báo EMD là phát hiện và tiêu diệt các nhóm phá hoại và trinh sát giả định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục