Nga hy vọng lãnh đạo G20 có đối thoại xây dựng

Tại Hội nghị G20, Tổng thống Putin hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ có cuộc đối thoại mang tính xây dựng, thông qua quyết định cụ thể.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) khai mạc ngày 5/9 tại cố đô St. Petersburg của Nga dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng vào việc các nhà lãnh đạo G20 sẽ có cuộc đối thoại mang tính xây dựng và thông qua những quyết định cụ thể.

Theo ông Putin, thành công của hội nghị sẽ là việc thảo luận một cách tích cực nhằm thông qua những quyết định đã được chuẩn bị trước, hàm ý gói biện pháp nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế thế giới, tạo việc làm mới. Ông cho biết một bản "Kế hoạch Petersburg" đã được soạn thảo để đưa ra thảo luận tại hội nghị về phát triển kinh tế thế giới và tạo việc làm mới, trong đó có những vấn đề thương mại thế giới, tài chính thế giới...

Người đứng đầu nhà nước Nga bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này sẽ diễn ra thành công nếu tất cả các văn kiện được soạn thảo và nhất trí từ trước sẽ được thông qua.

Đề cập đến chương trình nghị sự của hội nghị, Tổng thống Putin nêu rõ trước hết hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề trật tự kinh tế, các vấn đề kinh tế trên thế giới, các vấn đề phát triển, đấu tranh chống nạn thất nghiệp, tham nhũng, tội phạm thuế và tệ quan liêu hành chính, đặc biệt lãnh đạo G20 cũng sẽ dành thời gian thảo luận nhằm tìm được tiếng nói chung về cuộc xung đột đẫm máu tại Syria.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại St. Petersburg là cuộc gặp lần thứ tám của lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Được thành lập vào năm 2008 với mục đích tìm kiếm sự đồng thuận trong "cuộc chiến" chống khủng hoảng tài chính thế giới, chương trình nghị sự của diễn đàn quốc tế này chủ yếu tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất của kinh tế và tài chính thế giới.

Hiện các thành viên Nhóm G20 gồm có Argentina, Australia, Brazil, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ảrập Xêút, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục