Nga hy vọng Libya sẽ tránh được "thảm họa đẫm máu" mới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva hy vọng cuộc khủng hoảng ở Libya sẽ không dẫn đến "thảm họa đẫm máu mới" và khẳng định Nga không ủng hộ Tướng Khalifa Haftar.
Nga hy vọng Libya sẽ tránh được "thảm họa đẫm máu" mới ảnh 1Các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar tuần tra tại thành phố Sebha, miền nam Libya, ngày 9/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva hy vọng cuộc khủng hoảng ở Libya sẽ không dẫn đến "thảm họa đẫm máu mới" và khẳng định Nga không ủng hộ Tướng Khalifa Haftar.

Trao đổi với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề chính là bất cứ hành động nào cũng không được dẫn tới một thảm họa đẫm máu mới."

Ông cũng khẳng định "cần phải tiếp tục mọi nỗ lực có thể nhằm giải quyết triệt để tình hình bằng các biện pháp chính trị hòa bình." Theo ông, Nga đang theo dõi tình hình Libya một cách vô cùng cẩn trọng."

[Nga khẳng định chỉ có giải pháp hòa bình mới chấm dứt xung đột Libya]

Khi được hỏi liệu Nga có cân nhắc hậu thuẫn quân sự cho Libya hay không, ông Peskov đã trả lời: "Không, Moskva không tham gia vào việc này theo bất kỳ cách thức nào."

Trong một tuyên bố sau đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã hối thúc "tất cả các bên liên quan ở Libya bình tĩnh và kiềm chế"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục