Nga hy vọng quan hệ Nga-Mỹ không bị tổn hại nghiêm trọng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông bày tỏ hy vọng cuộc không kích của Mỹ tại Syria sẽ không gây phương hại nghiêm trọng mối quan hệ song phương giữa Moskva và Washington.
Nga hy vọng quan hệ Nga-Mỹ không bị tổn hại nghiêm trọng ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 7/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông bày tỏ hi vọng cuộc không kích của Mỹ tại Syria sẽ không gây phương hại nghiêm trọng mối quan hệ song phương giữa Moskva và Washington.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tashkent, Uzebekistan, ông Lavrov cho biết: "Cuộc không kích là một hành động khiêu khích và hoàn toàn dựa trên cái cớ tự nghĩ ra. Nó gợi nhắc tôi tới tình hình năm 2003, khi Mỹ và Anh cùng một số đồng minh khác tấn công Iraq."

Ngoại trưởng Nga cho hay phía Moskva sẽ yêu cầu Washington giải thích lý do vì sao nước này tiến hành vụ không kích.

Tuy nhiên, ông Lavrov bày tỏ hy vọng "Những hành động khiêu khích nói trên sẽ không gây tổn hại to lớn đối với mối quan hệ Nga-Mỹ."

Ngoại trưởng Nga khẳng định hiện chưa có nguồn tin nào cho thấy có binh sỹ Nga thiệt mạng trong vụ không kích do Mỹ tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục